Nga khôi phục danh hiệu Bà mẹ Anh hùng

Thứ Sáu, 26/08/2022, 19:09

Ngày 15-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh khôi phục danh hiệu Bà mẹ Anh hùng từ thời Liên Xô trước đây, phong tặng cho những bà mẹ… đông con nhằm khuyến khích phụ nữ sinh nở trong bối cảnh dân số đang giảm sút.

Sắc lệnh nêu rõ tất cả những nữ công dân Nga làm mẹ trong độ tuổi trưởng thành, đã sinh hạ hoặc nuôi dưỡng 10 người con trở lên, trong đó 9 người còn sống không kể là con đẻ hay con nuôi; ngoại trừ các trường hợp có một hoặc nhiều người con trong số này đã hy sinh hay mất tích khi tham gia bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công dân...

Nga khôi phục danh hiệu Bà mẹ Anh hùng -0

Danh hiệu vẻ vang sẽ được trao tặng vào ngày sinh nhật đầu tiên của người con sau cùng, với Huân chương Bà mẹ Anh hùng (ảnh) kèm số tiền trợ cấp một lần duy nhất là 1 triệu rúp, tương đương 16.700 USD. Danh hiệu Bà mẹ Anh hùng là một trong số các danh hiệu nhà nước cao nhất, sánh ngang với các danh hiệu khác như Anh hùng nước Nga, hay Anh hùng lao động…

Được biết, danh hiệu Bà mẹ Anh hùng trước đây được lập vào ngày 8-7-1944 theo Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Xôviết Tối cao Liên Xô và kết thúc trong năm 1991 khi Liên bang Xôviết tan rã. Trong gần nửa thế kỷ tồn tại, đã có 431.000 phụ nữ trên cả 15 nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xôviết được vinh dự nhận được danh hiệu này.

T.Hồng (Theo RIA Novosti)
.
.