Người đóng vai điệp viên Xôviết nổi tiếng được trao giải Oscar

Thứ Bảy, 06/08/2022, 14:57

Trong ảnh là diễn viên người Anh Mark Rylance, 56 tuổi, nhận giải thưởng Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải của năm 2016, do đóng vai điệp viên Xôviết thời Chiến tranh Lạnh, trở thành diễn viên đóng vai điệp viên Xôviết đầu tiên được trao giải Oscar - trong lịch sử hơn 9 thập niên tồn tại giải thưởng điện ảnh danh giá này.

Người đóng vai điệp viên Xôviết nổi tiếng được trao giải Oscar -0

Trong bộ phim “Bridge of Spies” (Người đàm phán) phát hành tháng 10-2015 của đạo diễn người Mỹ Steven Spielberg, diễn viên M. Rylance được chọn vào vai Đại tá An ninh Xôviết Rudolf Abel (1903-1971), người đóng vai trò chỉ đạo mạng lưới điệp viên Liên Xô rộng lớn hoạt động trên đất Mỹ bị lộ, rồi được đổi lấy phi công CIA lái máy bay do thám U2 Francis Gary Powers (1929-1977) bị Liên Xô bắn rơi.

Địa điểm trao đổi là trên cầu Glienicke tiếp giáp giữa Potsdam và Berlin ở Đức, được lịch sử phản gián thế giới ghi nhận là “Vụ trao đổi điệp viên lớn nhất thời Chiến tranh Lạnh”.

Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình, ngoài giải Oscar diễn viên, nhà viết kịch kiêm đạo diễn kịch nghệ M. Rylance còn được trao 3 Giải BAFTA của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Vương quốc Anh, 2 giải Olivier của Hiệp hội Nhà hát London (SOLT), 3 giải Tony về Cống hiến xuất sắc trong Nghệ thuật Sân khấu Broadway…

T.Hồng (Theo Oscars.org)
.
.