Lại một canh bạc mạo hiểm của ông Trump?

Thứ Tư, 31/08/2016, 16:05
Vừa nhận nhiệm vụ được mấy ngày, tân Tổng Giám đốc Chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ứng cử viên Donald Trump đã bị tố cáo có những hành vi vi phạm pháp luật trong quá khứ, có thể gây phản ứng tiêu cực trong cộng đồng cử tri nữ giới và Do Thái. Người ta lại đặt dấu hỏi phải chăng Steve Bannon lại mang đến cho ông Trump những vấn đề khác, không hơn gì những người mà ông đã sa thải gần đây?

Ngay sau khi Steve Bannon từ mạng thông tin Breitbart News chuyển sang làm Tổng Giám đốc Chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, trên phương tiện truyền thông Mỹ đã xuất hiện thông tin không tốt về ông này. Cụ thể là hãng tin AP ngày 27-8 đưa tin về vụ việc Bannon từng có một phát ngôn mà báo chí thường gọi là “bài Do Thái”, có thể khiến những cử tri Do Thái, thân Israel nổi giận ngay lập tức.

AP dẫn lời khai có tuyên thệ trước tòa của người vợ cũ của ông Bannon là bà Mary Louise Piccard về một vụ cãi nhau của hai người khi tìm trường cho con đi học. Bannon phản đối việc gửi con vào học ở trường Archer, một trường dành cho giới thượng lưu, và lý do được đưa ra là “không muốn các con gái mình đi học cùng trường với bọn Do Thái”.

Liệu Stephen Bannon sẽ giúp ông Trump vượt qua khó khăn hay tiếp tục đẩy ông lún sâu hơn?

Bà Piccard khai trong một hồ sơ gửi tòa án vào năm 2007 (lúc này hai người đã ly dị 10 năm) rằng, “ông ấy không thích người Do Thái và ông ấy không thích cách họ nuôi dạy con cái”.

Có vẻ như thông tin về những lời lẽ “bài Do Thái” của ông Bannon đang trở thành một nguy cơ đối với ông Trump, nên báo chí khi đưa thông tin này cũng e dè, phải đưa ra những thông tin “đối xứng” nhằm chứng minh họ không có ác ý đối với ông Bannon và ông Trump. Chẳng hạn, bên cạnh thông tin bài Do Thái, AP cũng đưa tin về việc con gái ông Trump, Ivanka Trump, sắp sinh hạ một đứa trẻ Do Thái, và việc ông Trump từng có dịp gặp gỡ và phát biểu một cách thân thiện với người Do Thái. Điều này không có gì đáng bàn. Vấn đề là, Tổng Giám đốc Bannon sẽ phải đối phó với tình hình dư luận sắp tới thế nào sau khi xuất hiện thông tin “bài Do Thái” này.

Chưa hết, bên cạnh thông tin “bài Do Thái”, Bannon cũng từng bị chính người vợ cũ của mình tố cáo có hành vi bạo lực gia đình đối với bà. Câu chuyện bạo lực gia đình xảy ra đã lâu, đến nay đã 20 năm, nhưng lại đang trở thành một trong những thông tin gây bất lợi cho ông Bannon và chiến dịch tranh cử mà ông được giao làm tổng chỉ huy.

Theo hồ sơ cảnh sát, vợ chồng Bannon và Piccard đã ly dị nhau từ năm 1997, chỉ một năm sau khi xảy ra vụ việc bạo lực gia đình khiến bà phải báo cảnh sát can thiệp. Vụ bạo hành xảy ra vào dịp tết năm 1996, sau một cuộc cãi vã ầm ĩ giữa hai vợ chồng về chuyện tiền nong trong gia đình. Piccard nhổ nước bọt vào Bannon, còn Bannon thì nắm cổ tay và bóp cổ cô ta. Khi Piccard gọi số khẩn cấp 911, Bannon tiếp tục giằng điện thoại và xô xát. Bannon bị cáo buộc tội bạo hành, uy hiếp vợ mình.

Cáo buộc đã được hủy bỏ vì nguyên đơn Piccard đã không xuất hiện trước tòa. Sau này, bà Piccard kể lại rằng, bà phải bỏ phiên tòa vì Bannon và luật sư của ông ta đã gặp và dàn xếp riêng ngoài tòa với bà.

Năm nay 63 tuổi, Steve Bannon vốn không là người xa lạ gì với giới chức các cơ quan, tập đoàn công ty lớn ở Washington và New York. Thời trẻ, ông từng có 4 năm phục vụ trong hải quân, sau đó ông ghi danh vào học Trường Doanh thương Đại học Harvard, tốt nghiệp thạc sĩ năm 1983.

Trước khi gia nhập hải quân, Bannon đã lấy bằng cử nhân của Trường Virginia Tech vào năm 1976 và sau đó là thạc sĩ an ninh quốc gia của Đại học Georgetown. Với bằng thạc sĩ Đại học Harvard, Bannon vào làm việc cho Ngân hàng Goldman Sachs. Năm 1990, Bannon cùng một số đồng nghiệp ở Goldman Sachs sáng lập Công ty Bannon&Co chuyên kinh doanh lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Song song với hoạt động ngân hàng của Bannon&Co, Bannon còn tham gia làm cố vấn tài chính ngân hàng và đầu tư cổ phần trong lĩnh vực truyền thông, công nghiệp giải trí, nắm giữ quyền quyết định trong một số chương trình hài kịch và phim truyền hình nổi tiếng. Sau khi bán Công ty Bannon&Co cho Ngân hàng Société Générale của Pháp, Bannon chuyển hẳn hoạt động sang lĩnh vực giải trí, truyền thông.

Trước khi đến với Chiến dịch tranh cử Tổng thống 2016 của ông Trump, Bannon từng làm Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Công ty truyền thông Affinity Media giai đoạn 2007-2011. Từ tháng 3-2012, ông đến Breitbart News LLC làm việc. Ông chủ của Breitbart News là ông Andrew Breitbart, vốn được người trong giới xem là một nhà cách mạng truyền thông, là người đã khai sinh ra tờ báo điện tử Huffington Post đình đám khắp thế giới, đồng thời là biên tập chính cho tờ báo Drudge Report.

Việc Bannon đến với Chiến dịch tranh cử của ông Trump và mau chóng được đề bạt làm Tổng Giám đốc Chiến dịch được báo chí giải thích là có nguồn gốc từ chính gia đình của ông Trump. Kế hoạch thay người của ông Trump đã được bàn bạc trong nội bộ gia đình, và Jared Kushner, con rể ông Trump vốn là người cùng ngành truyền thông với ông Bannon nên dễ dàng đề cử một người giàu kinh nghiệm, có quan hệ rộng trong giới truyền thông nhằm giúp ông Trump lấy lại uy tín trong cử tri trước khi quá muộn.

Giới bình luận đưa ra nhận xét rằng, việc đưa Bannon đến với Chiến dịch là có sự tính toán của con gái và con rể ông Trump, đó là để cho ông Trump được tự do làm theo “bản năng” như thường lệ, không ràng buộc bởi các quy tắc tranh cử truyền thống mà chuyên gia kỳ cựu Paul Manafort đã gượng ép ông.

Bà Mary Louise Piccard, vợ cũ của Stephen Bannon.

Người ta nhìn thấy có sự khác biệt lớn giữa hai phong cách điều hành của Manafort và Bannon. Nếu như Manafort đã giúp ông Trump lấy lại được sự ủng hộ từ nhiều thành viên đảng Cộng hòa, thì Bannon lại chú tâm đưa trở lại phong cách “cách mạng hoang dã” vốn đã đồng hành cùng ông Trump suốt một năm qua, trước khi Manafort đến.

Vốn là một người tiên phong với phong cách nổi loạn, khi còn làm chủ biên mạng thông tin Breitbart News, Bannon đã “quậy” tưng bừng New York City bằng những vụ phanh phui “bí mật” tình ái lẫn chính trị của giới chính khách. Bởi thế, sự xuất hiện của Bannon bên cạnh Trump đã khiến hai phía Cộng hòa và Dân chủ đều thấy lo ngại.

Phải chăng chính quá khứ đáng lo ngại ấy là nguồn gốc xuất hiện những câu chuyện về bạo hành gia đình và phát ngôn “bài Do Thái” của Bannon ngay khi ông vừa nhận chức Chủ tịch Chiến dịch tranh cử của ông Trump?

An Châu (tổng hợp)
.
.